Thành phố Đà Nẵng có phó chủ tịch 35 tuổi

Thành phố Đà Nẵng có phó chủ tịch 35 tuổi ảnh 1
Ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: Báo Đà Nẵng
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn việc bầu thành viên UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2011-2016. Chủ tịch UBND thành phố là ông Trần Văn Minh, uỷ viên Ban chấp hành trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, nguyên chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004-2011. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn ông Nguyễn Xuân Anh làm phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Ông Anh là uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương đảng, uỷ viên ban thường vụ thành ủy, bí thư quận ủy Liên Chiểu. Được biết, ông Nguyễn Xuân Anh, 35 tuổi, là con trai lớn của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Chi. Ông được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội Đảng XI hồi tháng 1.2011, và cũng là ủy viên trẻ nhất từ trước tới nay. Ông Nguyễn Xuân Anh từng công tác tại ban quốc tế của báo Thanh Niên. Năm 2006 ông chuyển công tác, sau đó được trao các chức vụ như phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc sở Kế hoạch - đầu tư Đà Nẵng; phó chủ tịch, phó bí thư rồi bí thư Quận ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Vào tháng 10/2010 ông Xuân Anh được bầu vào Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 1.2011, tại Đại hội Đảng XI, ông trở thành ủy viên Trung ương dự khuyết. Tháng 6/2011, ông được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu giữ chức phó Chủ tịch UBND thành phố Ngoài ra, Thủ tướng cũng phê chuẩn ba phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng gồm: ông Võ Duy Khương, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, ông Văn Hữu Chiến, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy và ông Phùng Tấn Viết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Cả ba ông đều nguyên là phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004-2011.
Theo T.H  (DT/Sài Gòn Tiếp Thị )

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm