Thành lập Giáo hội Phật giáo cuối cùng của cả nước

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết đây là Phật sự quan trọng, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, mạng mạch Đạo pháp được xiển dương, thông suốt 63 tỉnh, TP trong toàn quốc.

 Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quyết định thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Phật giáo Lai Châu sẽ góp phần hướng dẫn tín đồ, phật tử tu học theo đúng chính pháp, bài trừ các hủ tục mê tín, dị đoan, không phù hợp với đạo phật và truyền thống văn hóa dân tộc.

Đồng thời đẩy lùi các hiện tượng đạo lạ, tà đạo, các tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống cộng đồng dân cư, giúp các tầng lớp nhân dân lạc quan, yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp ủy, Đảng.

Phật giáo du nhập vào Việt Nam đến nay đã hơn 2.000 năm lịch sử, đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc với những thăng trầm của đất nước và trở thành đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Với tinh thần từ - bi – hỉ- xả, đạo Phật đã được các tầng lớp nhân dân trong xã hội đón nhận với lòng thành kính nhất. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Phật giáo Việt Nam cũng luôn nêu cao tinh thần yêu nước, hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm