Tạm giam một người trong vụ thuê tiền, lừa đảo 1,5 tỉ đồng

để điều tra vì liên quan đến các hành vi đồng phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “mua bán trái phép hóa đơn” và “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức”. Cơ quan công an kêu gọi Trần Văn Lâm (ngụ Cần Thơ), Huỳnh Hoàng Mới (ngụ tỉnh Hậu Giang) ra trình diện.

Thông tin ban đầu cho biết Lâm mượn cớ thuê tiền của ông Lê Hữu Đức (ngụ Đồng Tháp) và ông Nguyễn Văn Thành (ngụ Hậu Giang) chuyển khoản lấy chứng từ ngân hàng để kê khai báo cáo thuế. Tổng số tiền thuê là 4,5 tỉ đồng (chia làm ba lần chuyển khoản) và trả tiền thuê 0,8%/một lần chuyển. Lâm thỏa thuận sau khi nhận tiền sẽ trả lại ngay số tiền này bằng cách ký séc cho hai ông rút tiền từ tài khoản thụ hưởng. Tuy nhiên, ngày 31-7, ông Thành và ông Đức chuyển 1,5 tỉ đồng vào tài khoản công ty do Lâm thành lập, Lâm và Mới đã dùng thủ đoạn rút toàn bộ số tiền trên rồi bỏ trốn.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm