Sai phạm ở Trung tâm dạy nghề huyện Thống Nhất: Giám đốc khai chi tiền cho trưởng phòng

UBND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vừa công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Ngô Tấn Sa, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Thống nhất, để làm rõ việc liên quan đến những sai phạm ở Trung tâm Dạy nghề huyện này. Theo quyết định, ông Sa bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Trước đó, UBND huyện Thống Nhất cũng đã đình chỉ công tác đối với ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Thống Nhất (trung tâm), để làm rõ những sai phạm ở trung tâm này.

Theo hồ sơ, từ năm 2010 đến nay, lợi dụng đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của UBND tỉnh Đồng Nai, ông Ngô Tấn Sa đã tiếp tay cho ông Ngô Anh Tuấn ký khống nhiều hợp đồng tổ chức đào tạo nghề để quyết toán với cơ quan tài chính rồi nhận phần trăm số tiền sai phạm. Cụ thể, trung tâm đã ký hợp đồng mở 46 lớp đào tạo với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật số 2 với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng; ký hợp đồng mở 22 lớp đào tạo với Trung tâm Dạy nghề Sông Hương với số tiền hơn 820 triệu đồng nhưng thực chất không có chuyện mở lớp đào tạo nào.

Sai phạm ở Trung tâm dạy nghề huyện Thống Nhất: Giám đốc khai chi tiền cho trưởng phòng ảnh 1

Trung tâm Dạy nghề huyện Thống Nhất (Đồng Nai), nơi lập hồ sơ dạy nghề khống để rút tiền ngân sách. Ảnh: DĐ

Tiếp đến, ông Tuấn còn câu kết với hai cơ sở may (cùng đóng chân trên địa bàn huyện Thống Nhất) ký hai hợp đồng đào tạo nghề cho 566 học viên với số tiền 1,8 triệu đồng/học viên. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục và chuyển tiền vào tài khoản của hai công ty trên, ông Tuấn được “lại quả” 850.000 đồng/học viên (gần 500 triệu đồng). Bên cạnh đó, trung tâm còn thu, chi tài chính sai quy định hàng trăm triệu đồng.

Từ khoản tiền lại quả, tiền thanh toán khống trên, ông Tuấn mang đi “lại quả” cho ông Sa. Sau khi Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai có kết luận thanh tra, UBND huyện Thống Nhất đã lập tổ công tác để tham mưu cho huyện xử lý những nội dung sai phạm nói trên.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, khi sự việc thanh toán khống hơn 2,3 tỉ đồng và lại quả bại lộ, ông Sa chỉ thừa nhận là đã nhận từ ông Tuấn ba lần với tổng số tiền là 332 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định đã đưa cho ông Sa tổng cộng 460 triệu đồng, vì mỗi lần giao dịch ông đều ghi âm đầy đủ!

Hiện Công an huyện Thống Nhất, tổ công tác của huyện đã hoàn tất hồ sơ, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xem xét khởi tố vụ án nói trên.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.