“Quan” bổ cuốc vào đầu phụ nữ nói gì?

Tỉnh Kon Tum vừa chỉ đạo Sở Y tế, UBND TP Kon Tum cùng các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ và có báo cáo cho tỉnh.

Theo biên bản của Công an phường Thống Nhất, TP Kon Tum, lúc 8 giờ 45 ngày 25-10 sau khi các ban ngành tiến hành cưỡng chế tại khu đất đang tranh chấp giữa bà Phạm Thị Quýt và ông Phan Tân Tiến thì gia đình nhà bà Quýt mang theo cuốc, xẻng để xây dựng. Lúc này hai bên gia đình xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc xô xát, ông Nguyễn Đức Hoàng (con rể bà Quýt) đã dùng cuốc đánh vào đầu bà Trâm (cháu ông Tiến) gây thương tích phía bên trái trán.

Nhân chứng Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết: Trong lúc hai bên xô xát, bà nhìn thấy ông Hoàng dùng cuốc đánh vào đầu bà Trâm gây chảy máu. Sau đó bà Trâm được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Kon Tum với vết thương dài khoảng 7 cm.

“Quan” bổ cuốc vào đầu phụ nữ nói gì? ảnh 1

Bà Phan Kim Uyên Trâm với vết thương trên đầu do bị ông Hoàng dùng cuốc đánh. Ảnh: D.ANH

Trong khi đó, trả lời PV về việc đánh người, ông Hoàng nói: “Chẳng có gì đâu, sự việc bình thường thôi mà. Do xô đẩy, trúng ai mình đâu có biết”!

Trong ngày 30-10, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Tiến về việc ông Hoàng đánh người. “Hiện Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã yêu cầu ông Hoàng giải trình nội dung theo đơn tố cáo của ông Tiến, đồng thời chờ văn bản kết luận của cơ quan chức năng TP Kon Tum về sự việc để có hướng xử lý đúng quy định của pháp luật” - BS Đào Duy Khánh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, cho biết thêm.

Hiện công an cũng đang điều tra vụ việc, chờ vết thương của bà Trâm lành để giám định thương tích.

Được biết ông Hoàng từng trải qua nhiều chức vụ, đơn vị công tác như Trung tâm Y tế TP, BV Điều dưỡng phục hồi chức năng; chánh văn phòng rồi trưởng phòng Tổ chức, Sở Y tế tỉnh Kon Tum. Hiện là chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Kon Tum. Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, ông Hoàng vẫn đi làm việc bình thường.

DUY ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm