Phá đường dây bán phụ nữ ra đảo Hòn Thơm

Tháng 5-2011, Đồn biên phòng Sông Đốc nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân bị lừa bán ra đảo Hòn Thơm (tỉnh Kiên Giang) để hoạt động mại dâm. Lực lượng đã điều tra, phát hiện hai người cầm đầu đường dây này là Phạm Thị Hoàng (tạm trú thị trấn Sông Đốc), Lý Ngọc Hoa (xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời). Những người tham gia giúp sức gồm Trương Cẩm Nhiên, Thái Mỹ Linh (cùng ngụ thị trấn Sông Đốc), Lý Ngọc Nhung (ngụ xã Trần Hợi) và Phạm Thanh Hòa (quê Vĩnh Thuận, Kiên Giang).

Trong thời gian từ tháng 3-2010 đến cuối tháng 4-2011, đường dây này đã lừa gạt, dụ dỗ bán được tám người qua đảo Hòn Thơm bắt họ bán dâm. Tại cơ quan điều tra, những người này đã thừa nhận hành vi mua bán người để thu lợi bất chính. Giá bán mỗi cô gái từ 500.000 đến 2 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau đã tặng giấy khen cho hai tập thể và chín cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án này.

LÊ KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm