Nhiều trẻ sơ sinh bị bố mẹ bỏ rơi tại bệnh viện

Trong đó có bốn bé đã được bệnh viện này làm các thủ tục pháp lý, chuyển vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật Đồng Nai và Trung tâm huấn nghệ cô nhi Biên Hòa (Đồng Nai). Hiện còn lại ba bé khác bị bỏ rơi đang được điều trị và chăm sóc tại bệnh viện.

Các cháu bé bị bố mẹ bỏ rơi tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai do bệnh tật

Theo bà Phạm Thị Luya, điều dưỡng trưởng, Khoa hồi sức tích cực sơ sinh của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, các bé bị bỏ rơi tại bệnh viện đa phần nhập viện trong tình trạng sinh non và bị nhiễm các bệnh liên quan về hô hấp. Sau đó các bé này bị bố mẹ bỏ rơi vì lý do con bị bệnh tật và không đủ điều kiện kinh tế để duy trì kinh phí điều trị cho con.

Được biết trong năm 2014, có tất cả 22 cháu bé bị bố mẹ bỏ rơi tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vì lý do bệnh tật. Sau khi điều trị dứt bệnh cho các cháu, bệnh viện đã đưa các cháu vào những trung tâm bảo trợ xã hội trong tỉnh để các bé có cuộc sống tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm