Nguyên chuyên viên văn phòng ĐBQH tỉnh bị truy nã

Giữa tháng 11-2011, Đào Khoa Thức đến gặp ông Nguyễn Ngọc Hoàng Tất, Giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ tin học (ngụ phường 5, TP Tuy Hòa), để giới thiệu một “gói thầu” lắp đặt hệ thống thiết bị tin học tại cơ quan ông Thức có tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Sau đó, ông Thức nhiều lần gợi ý vị giám đốc này đưa tiền “chạy thầu” và đã chiếm đoạt 130 triệu đồng. Khi vụ việc đổ bể, Công an TP Tuy Hòa vào cuộc mới biết “gói thầu” ông Thức giới thiệu đã được Văn phòng ĐBQH-HĐND Phú Yên giao cho một doanh nghiệp khác. Ngoài ra, Công an TP Tuy Hòa còn tiếp nhận bảy đơn của công dân tố cáo ông Thức lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của họ cũng với chiêu thức trên hoặc “chạy án”, “xin việc làm”…

Ông Thức đã bị Văn phòng ĐBQH-HĐND Phú Yên buộc thôi việc từ tháng 6-2012. Trước đó, tháng 2-2012, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Yên xử lý kỷ luật khai trừ đảng ông Thức.

H.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm