Người làm công chết thảm tại vuông tôm

Trước đó, người dân địa phương nhìn thấy một sọ người, bộ quần áo treo trên cây và đống xương phía dưới tại gần vuông tôm gia đình ông Liền.

Theo ông Liền, bộ quần áo là của Phạm Minh Hiếu, người làm thuê cho gia đình ông từ năm 2004 đến nay. Vào ngày 29-5, Hiếu đã bỏ đi đâu không rõ.

Sau khi nghe tin Hiếu chết, người thân của Hiếu đã tập trung tại nhà ông Liền để yêu cầu đưa xác Hiếu vào trong nhà ông Liền chôn cất. Công an và Đồn Biên phòng Tân Tiến phải tăng cường lực lượng bảo vệ hiện trường và vận động người thân của Hiếu bình tĩnh, giữ an ninh trật tự địa bàn. Hiện các cơ quan nghiệp vụ đang làm rõ nguyên nhân cái chết của Hiếu.

LÊ KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm