Nghệ An: 12 trẻ chết đuối trong hơn nửa tháng

Theo đó, chiều 22-5, em Phạm Thị Oanh (13 tuổi, xóm Nam Chiến Thắng, xã Diễn Bích) và em Phạm Văn Mạnh (16 tuổi, xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích) đi chơi ở khu vực đầm vừa hút bùn để nuôi tôm cá của một người dân trong xã. Trong lúc đùa vui, cả Oanh và Mạnh đều bị rơi xuống nước đầm dẫn đến bị đuối nước và không có người phát hiện kịp. Đến tối cùng ngày, người dân mới vớt được thi thể các em.

Như vậy, từ ngày 1-5 tới nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra bảy vụ trẻ em bị đuối nước với số nạn nhân tử vong là 12. Riêng ngày 16-5 xảy ra hai vụ làm năm trẻ chết, trong đó có hai em sinh đôi Vũ Văn Huynh và Vũ Văn Đệ (cùng 11 tuổi, học lớp 5, Trường Tiểu học Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm