Mùng 5 Tết, người miền tây ùn ùn trở lại Sài Gòn

Theo đó, mặc dù thời gian cho đợt nghỉ Tết vẫn còn kéo dài đến ngày 7 tháng Giêng (14-2 dương lịch) nhưng nhiều người miền Tây vẫn tranh thủ trở lại Sài Gòn để sắp xếp nơi ăn chốn ở chuẩn bị cho một năm làm việc mới.

Ngày mùng 5 Tết, hàng ngàn người miền Tây bắt đầu trở lại Sài Gòn, sắp xếp nơi ăn chốn ở để chuẩn bị cho một năm làm việc mới. Ảnh: HC

Theo ghi nhận trong chiều ngày mùng 5 Tết trên Quốc lộ 1A đoạn từ huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) đến vòng xoay An Lạc (TP.HCM), hàng ngàn phương tiện cá nhân chủ yếu là xe máy ùn ùn đổ về hướng trung tâm thành phố. Dòng phương tiện di chuyển khá khó nhọc, chậm chạp tuy nhiên không xảy ra tình trạng kẹt cứng.

 Hàng ngàn phương tiện tập trung đổ về đẩy mật độ lên cao, tuy nhiên không xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ.

Dòng xe mang biển số từ các tỉnh Miền Tây như Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh ... đổ về Sài Gòn. Nhiều người lỉnh kỉnh hành lý, túi xách. Ảnh: HC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm