Lập văn phòng thường trực chống tội phạm và ma túy phía Nam

Phát biểu tại lễ ra mắt, Trung tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm cũng như các đề án trong chương trình đã thu được những kết quả đáng khích lệ; kiềm chế sự gia tăng tội phạm, đẩy lùi một bước các loại tệ nạn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội… Tuy nhiên, tính chất tội phạm vẫn rất phức tạp, có sự đan xen giữa các loại tội phạm, tội phạm có yếu tố nước ngoài, người nước ngoài gây án tại Việt Nam và tội phạm công nghệ… Đây là một thực tế phải tiếp tục đấu tranh quyết liệt.

LƯU NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm