VỤ HAI CHÁU BÉ BỊ SÁT HẠI Ở ĐẮK LẮK

Hung thủ ra tay tàn ác chỉ vì sợ lộ việc ăn cắp vịt

Ngoạt khai nhận đã ra tay sát hại dã man hai cháu Hà Cao Nguyên (10 tuổi) và Hà Phú Quý (13 tuổi) vào sáng 21-10 (Pháp Luật TP.HCMđã phản ánh).

Theo đó, sớm 21-10, Ngoạt đến chòi rẫy của gia đình hai cháu bé (ngụ cùng thôn với Ngoạt) để trộm vịt xiêm về cùng bạn bè nhậu.

Khi Ngoạt đã bắt được một con vịt xiêm định ra về thì cháu Nguyên phát hiện nên Ngoạt đã dùng cuốc chim đánh vào đầu cháu. Thấy em bị sát hại, cháu Quý chạy ra ngoài kêu cứu thì Ngoạt tiếp tục dùng cuốc đánh tiếp vào đầu cháu Quý. Gây án xong, Ngoạt bỏ trốn đến xã Ea Kênh (huyện Krông Păk, Đắk Lắk) và bị bắt chiều cùng ngày.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm