Hải Phòng: Nguyên thượng sĩ công an dâm ô có bệnh tâm thần

Theo đó, Quỳnh mắc bệnh tâm thần loại rối loạn về sở thích tình dục. Cụ thể, từ lúc 13-14 tuổi, Quỳnh có biểu hiện lấy trộm quần áo lót phụ nữ để mặc và soi gương, nhìn trộm phụ nữ tắm. Trung tâm Giám định pháp y tâm thần xác định trước, trong và sau khi gây án, Quỳnh bị giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, trung tâm giám định khẳng định rằng đơn vị này không có đủ thẩm quyền trả lời Quỳnh có đủ khả năng chịu trách nhiệm hình sự hay không.

Như nhiều báo đã đưa tin, từ tháng 8 đến tháng 11-2012, Quỳnh đã nhiều lần chặn đường giở trò dâm ô với năm nữ sinh 12-16 tuổi. Trưa 3-11-2012, khi phát hiện Quỳnh đang rình rập ở ven đường, cha của em Cao Thị S. (ngụ xã Tiên Minh) đã đạp Quỳnh ngã xuống mương nước và tri hô người dân bắt giữ.

K.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm