Hà Tĩnh: Đề phòng dịch bệnh bùng phát sau bão

Trong đợt bão, lũ vừa qua, toàn tỉnh Hà Tĩnh có sáu người chết và mất tích, 66 người bị thương, 141 nhà bị sập đổ, trường học, trạm y tế bị thiệt hại nặng. Tổng thiệt hại ước tính lên tới 2.208 tỉ đồng. 

Ông Lê Hồng Anh biểu dương cơ quan chức năng, đơn vị các cấp đã tích cực hỗ trợ vật chất, sức người giúp đồng bào vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, tái sản xuất. Ông xác định công tác khẩn cấp sau lũ là xử lý vệ sinh môi trường, cấp thuốc men, dụng cụ thiết yếu nhằm đảm bảo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đề phòng, ngăn chặn dịch bệnh bùng phát sau bão lũ. Chính quyền và ngành giáo dục cần khẩn trương tu bổ trường lớp, sách vở để các em học sinh sớm quay lại trường học.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm