Hà nội mưa to, miền Bắc có nguy cơ sạt lở, lũ quét

“Mưa lớn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối, các đô thị ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 2”, Văn phòng BCĐ TƯ PCTT cảnh báo trong báo cáo mới nhất về tình hình và thiệt hại mưa lũ tại Quảng Ninh và Miền Bắc phát ra sáng nay 1-8.

Hà Nội mưa lớn từ 11 giờ ngày 1-8

Báo cáo trên nhấn mạnh từ ngày 31-7 đến ngày 3-8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to (phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi lớn hơn 400mm). Khu vực mưa lớn tập trung ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, khu vực Việt Bắc và Tây Bắc. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5- 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động. Đặc biệt, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình từ ngày 1 đến 4-8 sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ ở thượng lưu từ 3-5m, ở hạ lưu từ 2-3m.
Tại Hà Nội, một trận mưa lớn bắt đầu từ 11 giờ sáng, kéo dài qua 12 giờ trưa và vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Trời nhiều mây mù, có sấm chớp. Đến 12g15 phút cùng ngày, đại diện Công ty thoát nước Hà Nội cho biết chưa ghi nhận được điểm ngập cục bộ nào tại khu vực nội thành.

Tối ngày 31-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại Lạng Sơn để chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sau khi thị sát, chỉ đạo việc ứng phó, khắc phục hậu quả trận mưa lịch sử tại Quảng Ninh.

Tại Hải Phòng, mưa lớn từ ngày 27 đến 29-7 trên địa bàn huyện Cát Hải đã gây ngập lụt toàn bộ diện tích khu vực dân cư và 137 ha đất sản xuất trên địa bàn xã Việt Hải, độ sâu từ 0,5-2,5m; trong đó có 30 hộ tại thôn 2 bị ngập từ 1,5-2,5m (hiện các hộ bị ngập đã được sơ tán đến nơi an toàn). Một số đoạn đường giao thông xã Gia Luận, Việt Hải bị ngập từ 1,5 – 4m, một số điểm thấp trũng bị ngập từ 5-7m, riêng đoạn Khoăn Đất xã Việt Hải đã xảy ra lũ ống gây sạt lở đất đá và cây rừng xuống mặt đường gây tắc nghẽn giao thông.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng đang phối hợp tiếp tục tìm kiếm 6 thuyền viên tàu cá TH 91287 và 1 thuyền viên tàu cá TH 90446 bị mất tích ngày 27-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm