Ghi nhận tại bến xe Miền Đông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài

Ghi nhận chung, hành khách đến Bến xe Miền Đông sáng nay rất đông người nhưng không hỗn loạn.

Không có cảnh chen lấn, giành giật mua vé. Trung bình mỗi quầy vé, có gần chục người đứng chờ mua và xếp hàng khá trật tự. Một số quầy không có người mua vé. Tại nhà chờ một vài hãng xe lớn rất vắng khách.

Bến xe được nhân viên tuần tra, bảo vệ khá chặt chẽ. Công tác bến bãi, hướng dẫn hành khách ra xe ở các cửa vé không ùn tắc. Đến gần 12 giờ, lượng khách tại đây vẫn còn rất lớn và có thể còn đông đến chiều tối nay.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Thượng Thanh Hải, PGĐ Bến xe Miền Đông, cho biết: “Lượng hành khách sáng nay (28-4) đông, nhưng điều này không có gì quá bất thường so với mọi năm. Chúng tôi đã dự liệu các kế hoạch nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân”. Theo ông Hải, ông chưa thể khẳng định là hành khách chiều nay (28-4) sẽ đông đến mức nào.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Pháp Luật TP.HCM ghi nhận:

Xe vào bến luôn tấp nập, nối đuôi nhau… Ảnh Phước Tĩnh

Dường như phần lớn hành khách đã có vé từ trước. Họ chủ động giờ giấc, chỉ chờ giờ lên xe. Ảnh Phước Tĩnh

Hai phụ nữ và các em nhỏ khá thoải mái trước khi lên xe. Ảnh Phước Tĩnh

Hàng trăm xe gắn máy trong bãi gửi ở Bến xe Miền Đông được sắp xếp ngay ngắn. Ảnh Phước Tĩnh

Ghi nhận tại bến xe Miền Đông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài ảnh 6

Không gian mặt tiền Bến xe Miền Đông (hướng đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh) sáng 28-4 khá thông thoáng.

Phòng chờ xe vẫn còn trống nhiều ghế. Hành khách không tỏ vẻ mệt mỏi.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.