Gần 36.000 lao động làm việc ở nước ngoài

Thị trường có nhiều người đến làm việc là Đài Loan (6.631 lao động), Nhật Bản (2.059 lao động), Malaysia (556 lao động), Saudi Arabia (350 lao động), Hàn Quốc (187 lao động), Algeria (58 lao động)…

Tính trong bốn tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hơn 35.700 lao động (hơn 10.600 lao động nữ), đạt gần 37,6% kế hoạch năm 2015.

Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.HCM cho biết sau sáu ngày nghỉ lễ (từ 28-4 đến 3-5), số người đăng ký thất nghiệp không tăng đột biến tại trung tâm và các văn phòng các quận, huyện. Ông Nguyễn Cao Thắng, Phó Giám đốc trung tâm, cho hay trong quý I và tháng 4 có hơn 26.800 người nộp hồ sơ đăng ký thất nghiệp. Trong đó, quý I có hơn 17.900 người đăng ký (giảm 5% so với cùng kỳ), riêng tháng 4 có gần 9.000 người đăng ký (giảm 14%).

Ông Thắng nhận định số người đăng ký thất nghiệp dù đã “hạ nhiệt” nhưng vẫn còn khá cao, chủ yếu là lao động phổ thông các ngành giày da, may mặc.

V.LONG - P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm