Đồng Nai công bố dịch heo tai xanh

Trước đó, tiến hành lấy mẫu tại hai địa phương trên, Chi cục Thú y Đồng Nai ghi nhận 44 hộ có heo mắc bệnh; số heo phát hiện bị dịch trên 600 con (chủ yếu là heo con). Hiện ngành thú y Đồng Nai đã tiến hành tiêu hủy gần 200 heo bệnh.

Ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai, cho biết sau khi phát hiện ổ dịch, cơ quan này đã tiến hành họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh vật nuôi của tỉnh để đề ra biện pháp phòng, chống. Theo thống kê, trên địa bàn Đồng Nai hiện có hơn 1,2 triệu con heo. Tuy nhiên, trong sáu tháng đầu năm, số gia súc phải tiêm phòng chưa đạt kết quả cao. Bên cạnh đó còn tồn tại rất nhiều lò giết mổ trái phép. Đây chính là những nguyên nhân khiến dịch heo tai xanh xuất hiện.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm