Doanh nhân Nhật tử vong là do bệnh lý

Trưa 13-11, ông CB đến khách sạn Henry thuê phòng theo giờ cùng một cô gái. Khoảng 1 giờ sau, cô gái này rời khỏi khách sạn. Đến chiều cùng ngày, không thấy ông CB trả phòng, các nhân viên khách sạn gọi cửa nhưng không ai trả lời nên dùng khóa dự phòng mở. Các nhân viên thấy ông CB đã tử vong. Tài sản, giấy tờ tùy thân và ĐTDĐ của ông CB vẫn còn nguyên. Được biết ông CB lưu trú tại Việt Nam hơn 10 năm qua, hành nghề xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận thấy tình trạng cơ thể ông CB không có dấu hiệu tác động bởi ngoại lực.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm