Điều tra vụ cháy rụi ba xe khách

Khoảng 0 giờ ngày 27-11, lửa bùng lên từ xe khách mang BKS 38B-000.88 đang đậu trong gara của vợ chồng anh Trần Mạnh Hồng. Ngay sau đó, ngọn lửa lan sang làm cháy hai xe khách (đều 29 chỗ ngồi) và hai xe máy đang đậu trong gara, một gian nhà gỗ cấp bốn của ông Phan Đình Nghiêm (hàng xóm của vợ chồng anh Hồng). Lực lượng PCCC đã huy động xe cứu hỏa và 55 cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy. Sau 3 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Ước tính ban đầu vụ cháy gây thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Điều tra vụ cháy rụi ba xe khách ảnh 1

Trưa 27-11, một vụ cháy lớn kéo dài nhiều giờ liền đã thiêu rụi nhà xưởng chứa bông sợi rộng gần 2.000 m2 cùng nhiều thiết bị, tài sản có giá trị của Công ty Thuận Tâm số 19/9 đường số 7 (phường Long Bình, quận 9, TP.HCM). Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 9 huy động sáu xe chữa cháy cùng gần 100 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 2 giờ, lửa được khống chế nhưng bên trong kho xưởng lửa vẫn còn cháy, khói bốc âm ỉ. Vụ cháy làm một nam công nhân bị bỏng do không kịp thoát ra ngoài. Tại hiện trường, toàn bộ nhà xưởng rộng 2.000 m2 bị đổ sụp hoàn toàn (ảnh), 15 tấn bông sợi bị hư hỏng, một xe tải, một xe nâng cũng bị cháy rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được điều tra.

D.THANH - X.NGỌC - Đ.LÊ - Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm