Đi đòi nợ bị chém vô cớ

Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Thiện (còn tên gọi khác là Phúc Anh, chủ vựa vật liệu xây dựng) được đưa đi cấp cứu với năm vết chém đứt gân tay, mẻ xương tay phải; toát ngực, đầu, lưng… Thông tin ban đầu, hung thủ tên là Châu (ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), sau khi gây án đã bỏ trốn.

Theo trình bày của anh Thiện, ông Q. (thầu xây dựng) nợ anh 17 triệu đồng tiền mua vật liệu. Chiều 2-9, anh Thiện đến nhà ông Q. đòi nợ thì xảy ra cự cãi với ông Q. Lúc anh Thiện dắt xe ra về bị Long (anh của Châu)chặn lại nói: “Muốn đòi nợ thì phải chia cho tao 50%, địa bàn này là của tao”. Anh Thiện trả lời mình chỉ đi đòi tiền bán hàng chứ không phải đòi nợ thuê. Bất ngờ Long rượt đánh anh Thiện. Lúc này Châu được con gái của ông Q. chở tới cũng vung mã tấu rượt chém anh Thiện tới tấp.

Hiện Long đang bị tạm giữ, con gái ông Q. cũng được cơ quan điều tra mời đến làm rõ vụ án.

LƯU NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm