Di dời khẩn cấp người dân khỏi những điểm dễ sạt lở

Hiện toàn TP có 45 điểm dễ bị sạt lở nằm ở các quận, huyện như 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh và Cần Giờ. Trong đó, Nhà Bè có đến 14 điểm, Bình Thạnh có đến chín vị trí tập trung ở khu vực bán đảo Thanh Đa...

Di dời khẩn cấp người dân khỏi những điểm dễ sạt lở ảnh 1

Người dân cần cảnh giác khi sống gần các vị trí dễ bị sạt lở trong mùa mưa. Trong ảnh: Một trong 11 căn nhà ở bán đảo Thanh Đa bị sạt xuống sông vào cuối tháng 7 vừa qua. Ảnh: V.THUẬT

Theo ông Mãnh, các quận, huyện sớm thông báo cho người dân và vận động người dân tháo dỡ nhà lấn chiếm sông, kênh rạch; có giải pháp di dời người dân ra khỏi khu vực dễ bị sạt lở, không cho xây dựng nhà trong hành lang an toàn bờ sông, kênh rạch trong thời gian chờ lập dự án chống sạt lở cho các khu vực này.

V.THUẬT

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.