Đề nghị truy tố tài xế gây sập cầu

Nơi đây vừa chuyển hồ sơ vụ sập cầu Số 15 sang VKSND huyện, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Lợi (ngụ huyện Kiên Lương, Kiên Giang) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo điều tra, Lợi là tài xế lái xe tải 68H-8485 của Công ty Cổ phần Dũng Tiên (đóng tại thị trấn Kiên Lương). Trưa 10-9-2011, Lợi điều khiển xe tải chở theo 35 tấn sắt. Dù biết cầu Số 15 nằm trên tỉnh lộ 941 có tải trọng cho phép chỉ 13 tấn nhưng Lợi vẫn chạy xe qua làm sập cây cầu trị giá hàng tỉ đồng này. Hậu quả còn khiến anh Nguyễn Minh Tuấn (công nhân Chi nhánh Điện lực huyện Châu Phú) đang lưu thông trên cầu chết. Hai học sinh may mắn thoát chết.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm