Đề nghị điều chỉnh Điều 60 luật BHXH theo hướng có lợi cho công nhân

Cử tri đề nghị QH điều chỉnh lại Điều 60 theo hướng đối với người lao động không đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu thì được hưởng BHXH một lần hoặc được bảo lưu và được cộng dồn để đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này. Vì trong thực tế, phần lớn công nhân ít trường hợp làm việc đến khi nghỉ hưu và khả năng đóng BHXH tự nguyện thấp, trong khi doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng lao động trẻ, không muốn giữ lao động lớn tuổi, năng suất thấp. “Nên việc không được hưởng BHXH một lần là chưa phù hợp với nguyện vọng của số đông người lao động. Còn đối với những trường hợp lao động khi về hưu chưa đủ năm đóng BHXH để hưởng lương hưu, nếu họ muốn tiếp tục đóng BHXH để hưởng lương hưu thì nên cho phép họ tham gia đóng bảo hiểm đủ thời gian để được hưởng lương hưu nhằm giúp họ yên tâm ổn định cuộc sống” - cử tri đề nghị.

TÁ LÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm