Đắk Nông:Đề nghị sung công quỹ hòn đá 'phong thủy' nặng 30 tấn

Theo đó, Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị tỉnh tịch thu hòn đá này sung vào công quỹ Nhà nước và xử phạt người vận chuyển hòn đá đi tiêu thụ là tài xế Hoàng Văn Nghĩa (ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 35 triệu đồng

Trước đó vào khoảng 21h ngày 11/2, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện xe đầu kéo đang vận chuyển một hòn đá lớn đi trên quốc lộ 14 (đoạn qua địa phận xã Đắk Gằn) nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Do tài xế Hoàng Văn Nghĩa không xuất trình được các giấy tờ liên quan nên lực lượng công an đã tạm giữ hòn đá và đưa về trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra.

Cơ quan công an xác định hòn đá đã được khai thác từ nhiều ngày trước tại rẫy của một người dân ở thôn Nam Định, xã Đắk Gằn.

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Mil, xác định hòn đá này là đá bán quý canxedon.

Theo một số chuyên gia rất khó để xác định giá trị của hòn đá vì đây là đá bán quý, người dân dùng chế tác chơi đá cảnh, đá phong thủy, giá trị phụ thuộc vào mức độ “chịu chơi” của người sử dụng.

Theo Sài gòn giải phóng

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.