ĐÀ NẴNG: Cấm một số tuyến đường trong thời gian thi pháo hoa quốc tế

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham gia giao thông trong thời gian Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC-2015) diễn ra trong hai ngày 28 và 29-4, UBND TP Đà Nẵng cho biết: các phương tiện giao thông đi vào khu vực trung tâm thành phố sẽ bị hạn chế. Cấm các phương tiện di chuyển, đi vào khu vực bắn, các khán đài và cầu Sông Hàn trong thời gian diễn ra sự kiện này.

Một số tuyến đường của TP Đà Nẵng sẽ bị cấm và hạn chế lưu thông trong dịp pháo hoa. LÊ PHI

Theo đó, việc phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện này như sau:

Từ 16 giờ các ngày 28 và 29 sẽ hạn chế không cho các phương tiện ôtô đi vào trung tâm thành phố (trừ xe VIP, xe đại biểu, xe ban tổ chức, xe an ninh, xe phục vụ); các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú, 3-2, Lê Duẩn (đoạn từ Ông Ích Khiêm đến Trần Phú), 2-9 (đoạn từ cầu Tiên Sơn đến Phía Tây cầu Rồng), Ngô Quyền (đoạn từ Nguyễn Văn Thoại đến Yết Kiêu); Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Công Trứ…

Từ 18 giờ đến khi kết thúc thi pháo hoa các ngày 28 và 29 sẽ cấm tất cả các phương tiện ôtô, môtô và xe thô sơ (trừ xe VIP, xe đại biểu, xe ban tổ chức, xe an ninh, xe phục vụ) đi vào các tuyến Bạch Đằng (đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Quý Cáp); cầu Sông Hàn; Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã 3 Nguyễn Công Trứ đến Vân Đồn); Nguyễn Thế Lộc.

Các loại ôtô có nhu cầu đi lại trong khu vực tổ chức cuộc thi pháo hoa lưu thông trên các tuyến sau: Cách mạng Tháng 8 -> 2 tháng 9 (đoạn từ Cách mạng Tháng 8 đến cầu Tiên Sơn) -> cầu Tiên Sơn -> Lê Văn Hiến -> Hồ Xuân Hương -> Võ Nguyên Giáp -> Hoàng Sa -> Lê Đức Thọ -> Yết Kiêu -> cảng Tiên Sa (và ngược lại).- Đống Đa -> 3 tháng 2 -> Nguyễn Tất Thành -> Hà Khê -> Hà Huy Tập -> Điện Biên Phủ ->Nguyễn Tri Phương -> Nguyễn Hữu Thọ -> Xô Viết Nghệ Tĩnh -> cầu Tiên Sơn -> Hồ Xuân Hương -> Võ Nguyên Giáp -> Hoàng Sa -> Lê Đức Thọ -> Yết Kiêu -> cảng Tiên Sa (và ngược lại).

Tuyến đi, về và vị trí đỗ xe của khách mua vé ở khán đài B: với ôtô, đi theo các tuyến phía Nam hoặc Bắc khán đài B và đỗ trên tuyến Trần Hưng Đạo (sau xe VIP, A, ban tổ chức và phục vụ).

Tuyến đi và về của khách mua vé ở khán đài C (gồm C1, C2, C3, tại bãi đất trống phía Bắc, cách khu B 300m): với phương tiện ôtô, đi và về theo các tuyến phía Bắc của khán đài C (gồm 11 tuyến đường nhánh thông nhau giữa đường Ngô Quyền với đường Trần Hưng Đạo, trong đó có ba trục đường chính để ô tô vào đường Trần Hưng Đạo là Khúc Hạo, Trần Thánh Tông và Vân Đồn).

Riêng khách đi bộ đến khán đài C thì được phép lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm