Đà Nẵng: Bắn pháo hoa tại bốn điểm để mừng ngày giải phóng

Theo lịch trình vào 19 giờ tối nay, UBND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng TP (29-3-1975) tại bốn địa điểm ở quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang.

Theo đó, có khoảng 2.000 quả pháo hoa sẽ được bắn ra tại các điểm bắn này. Hiện UBND TP Đà Nẵng đã phân công lãnh đạo về chung vui với người dân tại các địa điểm bắn. Cụ thể : Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ sẽ dự chương trình nghệ thuật và xem bắn pháo hoa tại quận Ngũ Hành Sơn;  Phó Chủ tịch Võ Duy Khương dự tại quận Hải Châu; Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết dự tại quận Liên Chiểu và Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn dự tại huyện Hòa Vang. 

 Việc bắn pháo hoa đã trở thành “đặc sản” của TP Đà Nẵng. LÊ PHI 

Nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 40 năm giải phóng TP, ngày 29-3 UBND TP Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức khánh thành nút giao thông Ngã ba Huế và khởi công Dự án Trục I Tây Bắc, Khu TĐC số 2, số 7 Tây Bắc. Được biết, nút giao thông Ngã ba Huế là công trình trọng điểm của TP Đà Nẵng với tổng số vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Đây là công trình cửa ngõ phía Bắc vào TP Đà Nẵng. 

Tối 29-3, tại cung thể thao Tiên Sơn, UBND TP Đà Nẵng cũng tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn phục vụ người dân với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm