Công nhân bị máy xay cà phê cắt nhiều bộ phận cơ thể

Trước đó, khoảng 10 giờ 15 ngày 22-8, anh Trần Tất Danh (ngụ TP Biên Hòa), công nhân Công ty Vinacafe (KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai), trong khi làm việc do sơ ý đã bị máy xay cà phê cắt đứt cơ quan sinh dục, chân trái, 2/3 xương chậu, vùng bụng. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị choáng nặng, không đo được huyết áp, mất nhiều máu.

BV huy động nhiều bác sĩ tiến hành hội chẩn, cấp cứu khẩn cấp, phẫu thuật tái tạo một số bộ phận đã mất trên cơ thể. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải truyền 66 đơn vị máu, các chế phẩm máu. Hiện anh Danh đã tỉnh lại và đang được theo dõi.

Ngày 23-8, BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết vừa điều trị thành công bệnh nhân NLKN (18 tuổi, ở Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu) bị sốt xuất huyết (SXH) biến chứng suy gan, thận, tổn thương nội tạng, xuất huyết tiêu hóa ồ ạt. Lúc nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng bất động, suy hô hấp, suy tuần hoàn, xuất huyết ngoài da và xuất huyết nội tạng ồ ạt. Qua 14 ngày được tích cực điều trị, các tổn thương đã bình phục hẳn. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được truyền khoảng 10 lít máu.

Theo các bác sĩ, SXH ít xảy ra trên người lớn nhưng nếu mắc thì nặng nề hơn trẻ em. Do vậy, cần phòng ngừa bằng ngủ mùng, vệ sinh môi trường, nhà cửa sạch sẽ, đặc biệt không tạo môi trường cho lăng quăng sinh nở.

X.NGỌC - D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm