Chuyện nhân quả

Măng “chết” vì heo ế chỉ là nguyên nhân gần, nguyên nhân xa chính vì có dịch heo tai xanh. Chuyện nhân quả khó thể xét từ cái trước mắt mà phải xét từ nguồn gốc sâu xa hơn…

- Ông triết lý dài dòng cao siêu quá, có thể cho một ví dụ dễ hiểu hơn không?

- Ví như cái giấy hồng. Theo quy định hiện hành thì cứ mỗi lần nhận chuyển nhượng nhà đất lại phải làm thủ tục để được cấp giấy hồng mới. Sao không cho đăng bộ ngay trên trang 4 của giấy hồng cũ như trước đây để tạo thuận lợi cho dân, lại giảm được thời gian xử lý thủ tục hành chính? Đã có nhiều đề xuất rồi mà tới hôm nay Tổ cải cách thủ tục hành chính vẫn phải trình Thủ tướng xem xét?

- Chớ ông bộ chức năng, ổng mần ăn sao?

- Ổng khăng khăng: Cứ mua bán là phải đổi giấy.

- Có thể là do yêu cầu về sự chặt chẽ trong quản lý nhà đất của cơ quan chức năng?

- Đó chỉ là nguyên nhân gần.

- Chả lẽ do dịch heo tai xanh?

- Heo quéo nào dính vô đây, cha! Biết đâu nguyên nhân sâu xa lại là khoản thu được từ việc phát hành cái mẫu giấy hồng ấy. Một giấy xài hoài đâu có lợi bằng buộc thay giấy mới. Cho nên chuyện nhân quả có khi phải xét từ nguồn gốc sâu xa!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm