Chém người vì dám can thiệp đánh nhau

Ngoài ra, công an đang truy xét một đồng phạm là Trần Quốc Trung hiện đang bỏ trốn.

Tối 23-2, anh B. (ngụ quận 4) đang ngồi chơi gần chợ Cầu Muối (quận 1) thì chứng kiến nhóm Toàn với một nhóm thanh niên khác đang chuẩn bị đánh nhau. Thấy vậy, anh B. đứng ra can ngăn dàn xếp với cả hai nhóm nên đã không xảy ra đánh nhau.

Sau đó, nhóm Toàn kéo nhau đi nhậu, trong lúc nhậu các đối tượng vẫn ấm ức chuyện vừa xảy ra và cho rằng anh B. dám tỏ ra “đại ca” đứng ra can thiệp. Cả nhóm bàn với nhau đi tìm anh B. chém cho bõ tức. Khi đến trước nhà 290 Cô Bắc, quận 1, chúng nhìn thấy anh B. đang ngồi một mình bèn xông tới chém xối xả khiến anh B. gục xuống mới chịu bỏ đi.

Ngay sau đó anh B. được người dân đưa đi cấp cứu, sau một thời gian điều trị anh B. đã đến công an trình báo. Ngày 13-3, Đội 2 PC45 đã bắt được ba nghi can trên. Được biết đây là những thanh niên có bản tính côn đồ, nghiện hít “keo chó”, thường xuyên xảy ra đánh nhau với các băng nhóm khác ở địa phương.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm