Cá ngóc đầu ken đặc kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè

(PLO)- Chiều tối 29-7, cá lại ngóc đầu dày đặc dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Lượng cá nổi ken đặc nước với chiều dài khoảng 5 km - từ cầu số 1 (quận Tân Bình) đến cầu Trần Khánh Dư (quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Theo quan sát của chúng tôi, vào thời điểm 16 giờ chiều 29-7, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè có nhiều rác thải và mực nước xuống rất thấp. Dòng nước có màu xanh thẫm, nhiều đoạn nước có màu đen như bùn đất.

Hàng chục ngàn con cá thi nhau ngóc đầu lên mặt nước, thoi thóp thở. Hầu hết là cá rô phi, cỡ bằng ba bốn ngón tay người lớn.

Dọc tuyến kênh cũng xuất hiện nhiều xác cá chết trôi lềnh bềnh theo những đám lục bình và rác thải.

Hai bên bờ kênh, các hệ thống lọc nước đang hoạt động hết công suất.

Anh Bùi Tấn Sơn (ngụ đường Trường Sa, quận Phú Nhuận) chia sẻ: “Cá nổi nhiều như thế này có thể do lượng nước kênh bị ô nhiễm từ trận mưa chiều tối qua. Với lại mực nước xuống quá thấp dễ khiến cá thiếu oxy nên phải ngoi đầu lên thở.”

PHƯỚC TĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm