Cà Mau: Kiến nghị ngăn chặn lãnh đạo bán tài sản công ty

Theo báo cáo, tối 7-3, 14 tấn hàng thành phẩm tồn kho (giá thành trên 2 tỉ đồng) đã bị đem bán với giá rẻ. Bảo vệ và nhiều nhân viên công ty ra ngăn cản. Tuy nhiên, tất cả số hàng đã được chuyển đi bằng lệnh viết tay của ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Tổng Giám đốc công ty.

Trước đó, ông Quân đã báo cáo với các cơ quan chức năng tỉnh về tình hình công ty. Theo đó, từ tháng 12-2011, sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Lê Lam Sơn bán cổ phần lại cho ông Phạm Tiến Dũng thì liên tục xảy ra trục trặc. Hơn 500 công nhân bị nợ lương nhiều tháng liền (lên đến nhiều tỉ đồng). Các khoản tiền thưởng tết, tiền phép năm, chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản của cán bộ, nhân viên không được thực hiện. Nhiều công nhân chỉ được trả 13.000 đồng/ngày công. Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc mới của công ty Phạm Tiến Dũng lại đem phế liệu bán lấy tiền bỏ túi riêng.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm