Cá lạ dài 4m dạt vào bờ biển

Con cá lạ được ông Lưu Văn Ngoan, trú tại thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia phát hiện khi đang đánh bắt cá ở vùng biển Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Khi được ngư dân phát hiện, con cá đã bị thương và rất yếu, bị sóng đánh dạt vào vịnh Nghi Sơn và đã chết sau đó.

Cá lạ dài 4m dạt vào bờ biển ảnh 1

Con cá lạ mà ngư dân địa phương mới phát hiện tại vịnh Nghi Sơn

Cá có chiều dài 3,98 m, phần thân chỗ to nhất rộng 0,4 m, trọng lượng nặng gần 30 kg. Cá có hàng vây lưng màu đỏ và vây ngực rất dài. Theo các ngư dân địa phương cho biết, trước đây cũng từng đánh bắt được loại cá này nhưng cũng chỉ nặng khoảng 10 kg.

Sau khi người dân phát hiện con cá lạ nói trên, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thanh Hoá cùng với ngư dân địa phương xác định đây là loài cá Hố Rồng (có tên khoa học Trihiurus muiticus).

Con cá Hố Rồng dạt vào vịnh Nghi Sơn là con cá lớn nhất từ trước tới nay mà ngư dân địa phương phát hiện. Theo phong tục của ngư dân vùng biển, người dân đã tổ chức chôn cá theo nghi lễ địa phương.

Theo Duy Tuyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm