Bùng phát nạn trộm trâu, bò ở Đồng Nai

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra trên 20 vụ trộm trâu, bò. Kẻ trộm thuê xe tải đến chở trâu, bò đi nơi khác bán hoặc mổ thịt tại chỗ.

Bùng phát nạn trộm trâu, bò ở Đồng Nai ảnh 1

Gia đình anh Dương Văn Tèo phát hiện trâu nhà bị trộm mổ thịt chỉ để lại phần đầu và xương.

Trường hợp mới đây, rạng sáng 8-5, anh Dương Văn Tèo (ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) phát hiện con trâu nhà bị kẻ trộm mổ thịt, lấy đi bốn cái đùi. Trước đó, trong lúc đang ngủ anh nghe tiếng động mạnh nghĩ là con trâu bị đứt dây nên đi tìm nhưng không thấy do trời tối. Sáng hôm sau, anh dò theo dấu chân trâu và phát hiện con trâu bị mổ, trộm chỉ để lại phần xương đầu và chân. Điều đáng nói, hiện trường cách chuồng trâu khoảng 700 m.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định nhóm trộm trâu, bò thường đi khoảng 3-4 người, sau khi theo dõi các điểm nhốt trâu, bò chúng lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân để đột nhập dắt trộm trâu, bò mang đi bán hoặc chọn chỗ vắng xẻ thịt. Đây là thủ đoạn mới của bọn trộm cắp, bà con nông dân cần cảnh giác.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm