Bị “tố” chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng và 12.000 USD

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn của ông Dương Trung Dũng, quê quán Đồng Hới, Quảng Bình, tố cáo bị Bằng lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới “chiêu” tuyển người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc. Khi tiếp cận với ông Dũng, Nguyễn Văn Bằng giới thiệu là đại diện Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ Titanium và nói là có mối đưa người đi Hàn Quốc làm việc.

Ông Dũng tường trình đã thu hồ sơ của 3 người và số tiền 205 triệu đồng cùng 12.000 USD, sau đó chuyển hết cho Bằng. Việc giao dịch này diễn ra từ khoảng đầu năm 2009, và từ thời điểm đó, đã nhiều lần ông Dũng đưa người ra Hà Nội gặp Bằng hỏi việc đi lao động xuất khẩu thì Bằng đều tìm cách khất lần. Được biết, Nguyễn Văn Bằng không có nghề nghiệp ổn định.

Theo M.H (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm