HẢI PHÒNG:

Bị tát dẫn đến... tử vong

Ngày 4/12, Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết vừa ký quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự bị can Nguyễn Thế Việt (SN 1984, trú tại đội 1, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo) về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Bị tát dẫn đến... tử vong ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thế Việt

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 21h ngày 2/12/2013, tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, giữa anh Nguyễn Thế Việt và ông Vũ Văn Hóa (SN 1962, người địa phương) đã xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng nảy, Việt đã tát mạnh vào mặt ông Hóa. Cái tát khiến ông Hóa ngã đập đầu xuống đường gây chấn thương.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng ông Hóa đã tử vong sau đó do vết thương ở đầu quá nặng. Việt đã ra cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Được biết giữa ông Hóa và Việt có quan hệ họ hàng và từng có mâu thuẫn cá nhân trước đó.

Theo Thu Hằng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm