Bé gái bị hôn mê tại nhà trẻ không phép đã chết

Bước đầu, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi cho thấy vùng thái dương trái của cháu Hà bị xuất huyết, tụ máu và rạn nứt. Vùng chân, bả vai bị rộp da do bị tỳ đè. Gia đình đã đưa thi thể bé về nhà để mai táng.

Trước đó, ngày 18-12, gia đình đã gửi bé Hà nhờ bà Nguyễn Thị Thu Vân (ngụ cùng khu phố) trông coi. Tuy nhiên, hơn một giờ sau, bà Vân gọi điện thoại cho gia đình thông báo bé bị ói, hôn mê. Người thân đưa bé đi cấp cứu tại BV Đa khoa Đồng Nai, sau đó chuyển đến BV Chợ Rẫy. Được biết, bà Vân là chủ điểm giữ trẻ không phép được vài tháng nay. Hằng ngày bà thường giữ khoảng sáu trẻ em của những gia đình trong khu vực. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

V.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm