Bắt bốn sát thủ “nhí” giết người trong quán nhậu

và một cô gái tên Thúy (chưa rõ lai lịch) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi giết người và che giấu tội phạm theo thẩm quyền.

Theo thông tin điều tra ban đầu, đêm 27-10, anh Phùng Thế Dũng (ngụ quận 7) đang ngồi lai rai với hai người bạn tại quán ăn trên đường Lưu Trọng Lư (phường Tân Thuận Đông, quận 7). Bất ngờ có sáu thanh thiếu niên đi trên hai xe máy xông đến, cầm hung khí xông vào quán ăn truy sát. Trong đó, một “sát thủ” dùng dao đâm một nhát làm anh Dũng gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện. Qua truy xét, Công an quận 7 đã bắt giữ được ba “sát thủ” là Em, Đức, Nghĩa và Thúy, người che giấu tội phạm. Cả bốn khai người cầm dao trực tiếp đâm anh Dũng là Danh Vũ Em. Bản thân chúng không có mâu thuẫn gì với anh Dũng, chỉ được một người nhờ đi “xử” anh Dũng nên chúng ra tay.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm