Bão Con cò diễn biến phức tạp

“Bão Krosa (bão Con cò) đang di chuyển với tốc độ nhanh khoảng 20 km/giờ và đang tiếp tục mạnh dần. Dự báo tối muộn 31-10, bão sẽ quét qua phía bắc đảo Ludong vào biển Đông, sau đó tiếp tục di chuyển theo tây tây bắc là chủ yếu, có thể lệch tây bắc. Khi đến vị trí đông bắc quần đảo Hoàng Sa, bão Con cò có thể đạt cấp 13, giật cấp 16”. Ông Tăng đánh giá đây là cơn bão cuối mùa đang có vị trí ở xa nước ta, tuy nhiên có diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố bất thường như sẽ có khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn về trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 3-11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 13 giờ ngày 31-10, vị trí tâm bão cách đảo Ludong (Philippines) khoảng 120 km về phía đông. Chiều mai (1-11), vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay vùng biển phía đông biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, giật cấp 14. Biển động dữ dội. Hiện Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên; các đơn vị liên quan khẩn trương các biện pháp ứng phó với cơn bão Krosa.

TRỌNG PHÚ - H.VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm