Bao chiếm 21.000 m2 đất, một người vi phạm bị khởi tố

Được biết khi thực hiện quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thu hồi 204 ha đất sản xuất của Công ty TNHH Kiên Dũng giao cho địa phương quản lý, huyện Hòn Đất đã lập phương án giao đất cho một số hộ nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, một vài phần tử xấu đã lôi kéo, xúi giục những người thiếu am hiểu pháp luật vào tranh chấp, bao chiếm, gây mất an ninh trật tự địa phương, riêng ông Khai bao chiếm 21.000 m2.

Sau nhiều lần động viên, giáo dục không thành, UBND tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính 65 triệu đồng và buộc ông Khai phải khôi phục tình trạng đất. Tiếp đó, UBND huyện Hòn Đất có quyết định thu hồi diện tích đất bao chiếm nhưng ông Khai vẫn không chấp hành giao trả. Tháng 12-2012, chính quyền tiến hành giao cấp đất cho một số hộ dân thì ông Khai ngăn cản và có hành vi đe dọa những hộ được nhận đất. Trước những hành vi xem thường pháp luật trên, cơ quan chức năng đành chuyển hồ sơ sang công an huyện để điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm