10 du khách nước ngoài thiệt mạng vụ tàu Vịnh Hạ Long đắm

10 du khách nước ngoài thiệt mạng vụ tàu Vịnh Hạ Long đắm ảnh 1
Quang cảnh tại hiện trường vụ chìm tàu - Ảnh: N.V (Tuổi trẻ)


10 du khách nước ngoài thiệt mạng vụ tàu Vịnh Hạ Long đắm ảnh 2
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân - Ảnh: N.V (Tuổi Trẻ)

Như thông tin đã đưa, tàu Trường Hải 06 QN 5198 chìm vào lúc 5h sáng ngày 17.2 tại khu neo đậu tàu lưu trú khu vực đảo Titov - Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu Trường Hải có 27 người, trong đó có 6 thuỷ thủ, 2 người Việt Nam và 19 người nước ngoài (gồm các quốc tịch: Nga 2 người; Anh 1 người; Đan Mạch 2 người; Đức 1 người; Italia 2 người; Mỹ 3 người; Nhật 1 người; Australia 1 người; Pháp 2 người; Thuỵ Điển 2 người; Thuỵ Sỹ 2 người). Đây là tàu du lịch thuộc Công ty TNHH Trường Hải, được cấp phép nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long; thuyền trưởng là Nguyễn Văn Minh, SN 1989, ở Trung Dũng, Tiên Lữ (Hưng Yên); máy trưởng Đỗ Văn Thắng, SN 1984, ở Tân An, Yên Hưng (Quảng Ninh). Tàu rời cảng tàu du lịch Bãi Cháy đưa khách thăm Vịnh Hạ Long vào lúc 13h15' ngày 16.2.  Sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cùng cơ quan chức năng đã đến hiện trường, khẩn trương chỉ đạo cứu hộ và khắc phục tai nạn. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo cần khởi tố vụ án, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong vụ chìm tàu du lịch Trường Hải. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan.
Theo T.H (SGTT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm