Vụ SONADEZI xả thải: Chi trả tiền bồi thường trước tết Nguyên đán

Bà Thanh đã yêu cầu phía đơn vị gây ra thiệt hại là Sonadezi chuẩn bị tiền bồi thường để sau khi Ban Chỉ đạo áp giá xong sẽ tiến hành chi trả cho người dân trước tết Nguyên đán

Theo đó, những hộ dân đánh bắt thủy sản trong vùng ô nhiễm do xả thải gây ra sẽ được bồi thường 95% thiệt hại. Còn những hộ có cây trồng, vật nuôi nằm trong vùng ô nhiễm được bồi thường 50% trên tổng mức thiệt hại. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo bổ sung thêm 11 trường hợp nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại vào danh sách bồi thường và 27 trường hợp có diện tích nằm giáp ranh vùng ô nhiễm.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm