Vụ hai CA bị tố đòi hối lộ: VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo

Trước đó, ngày 9-5, ông Trần Minh Lợi (xã Ea Bhot, huyện Cư Kuin) cùng một số người dân gửi đơn tố cáo Thượng úy Hoàng Đình Nam và Đại úy Phạm Duy Khuê lần lượt là điều tra viên, đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH và ma túy Công an huyện Cư Kuin đã ra giá và nhận hối lộ 110 triệu đồng để “chạy” tại ngoại cho tám bị can trong một vụ đánh bạc hồi cuối tháng 3-2015. Cụ thể, ngày 27-3, Công an huyện Cư Kuin vây bắt một vụ xóc đĩa ăn tiền tại nhà ông Vũ Quang T., tổng số tiền bị thu giữ là 4,5 triệu đồng. Trong sòng bài có bảy người chơi, ông T. là chủ đang nằm ngủ trong nhà cũng bị bắt với vai trò tổ chức đánh bạc. Tám người này bị khởi tố và bắt tạm giam. Sau đó hai ông Nam, Khuê gợi ý gia đình các bị can phải chi tiền để cho tại ngoại.

Theo tố cáo, hai công an này đã nhận hối lộ tổng cộng 110 triệu đồng và sau đó tám bị can được tại ngoại. Đơn tố cáo có kèm nhiều tài liệu như các bản ghi âm, ghi hình, giấy viết tay liên quan đến sự việc này, trong đó có file ghi âm được cho là hai công an trên đã đến nhà ông Lợi “xin chung chi để không công bố sự việc nhận hối lộ”. Liên quan đến sự việc, Cục Điều tra VKSND Tối cao đã vào cuộc.

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm