Tưởng niệm 109 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, kể: Năm 1988, khi nghe huyện được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang, Thủ tướng có bức điện chia vui. Bức điện bày tỏ mong muốn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà xây dựng huyện Mộ Đức thành một huyện giàu về đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần. Theo ông Tùng, thực hiện di huấn này, đến nay Mộ Đức là một trong những huyện khá của Quảng Ngãi về kinh tế, văn hóa-xã hội.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tham gia cách mạng từ năm 19 tuổi. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, cố Thủ tướng đã giữ nhiều trọng trách với 41 năm là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

L.NGỮ - V.QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm