Trung Quốc tiếp tục thực hiện mưu đồ độc chiếm biển Đông

Đại tá Nguyễn Văn Đức (Chính ủy BCH BĐBP TP Đà Nẵng) nói, năm năm qua các hoạt động xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên diễn ra gay gắt.

“Trung Quốc tiếp tục thực hiện mưu đồ độc chiếm biển Đông. Ngang ngược triển khai nhiều hoạt động nhằm hiện thực hóa “đường lưỡi bò” bất chấp luật pháp quốc tế, phản ứng của các nước trong khu vực và trên thế giới”, Đại tá Đức nói.

Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng. LÊ PHI

Nhận định về tình hình sắp tới, Đại tá Đứccho rằng : “5 năm tới, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chủ nghĩa bành trướng, các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển của nước ta sẽ diễn biến phức tạp hơn”.

Theo Đại tá Đức, thời gian qua BCH BĐBP TP Đà Nẵng đã thu thập được trên 10.000 tin, phát hiện hơn 1.563 lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển.

Cũng theo Đại tá Đức, trong mùa bão lụt, BCH BĐBP TP Đà Nẵng đã giúp dân di chuyển 1.800 lượt phương tiện, chằng chống 700 ngôi nhà, di dời trên 8.000 hộ dân với hơn 31.000 nhân khẩu. Đặc biệt, đã huy động lực lượng tiến hành cứu hộ 557 ngư dân và người dân gặp nạn trên biển.

Mặc dù vậy, theo Đại tá Đức, đơn vị vẫn còn một số khuyết điểm như: chỉ đạo công tác nắm và dự báo tình hình có lúc chưa toàn diện, thiếu chiều sâu; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội cướp giật, buôn lậu, gian lận thương mại hiệu quả chưa cao; chất lượng công tác thanh tra của BCH và kiểm tra của một số cấp ủy, Ủy ban kiểm tra có tiến bộ nhưng có nội dung còn mang tính hình thức, việc xem xét kỷ luật còn nể nang và sợ ảnh hưởng đến thành tích…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm