Trái lệnh huyện, xã làm lãng phí ngân sách hơn nửa tỉ đồng

Theo đó, trong quá trình thi công đê bao cặp kênh ở xã (tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng), UBND xã Thạnh Phước không thực hiện theo chủ trương của huyện Thạnh Hóa, đã tự ý điều chỉnh một số hạng mục. Đơn cử, huyện yêu cầu phối hợp lập dự toán, khỏi phải tốn kém thuê thêm đơn vị khảo sát thiết kế đắt đỏ nhưng xã bỏ qua và mời gọi một đơn vị tư nhân không có hồ sơ năng lực, máy móc thực hiện việc khảo sát thiết kế. Điều này làm lãng phí ngân sách nhà nước hơn nửa tỉ đồng. Tuy nhiên, trước sai phạm này, người chịu trách nhiệm là ông Hồ Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước, chỉ bị kiểm điểm trách nhiệm chung chung.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm