TP.HCM: Nâng mức phụ cấp hằng tháng cho bảo vệ dân phố và công an viên

Theo đó, mức nâng đối với bảo vệ dân phố là 300.000 đồng/người/tháng (từ 1,2 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng). Trưởng ban, phó trưởng ban, tổ trưởng, tổ phó bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và khu phố được hưởng phụ cấp trách nhiệm 100.000 đồng/người/tháng. Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tự nguyện hằng năm cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Đồng thời, mức nâng đối với công an viên là 792.000 đồng/người/tháng (từ 1,2 triệu đồng lên 1,992 triệu đồng). Đối với phó trưởng công an xã được hỗ trợ thêm 448.200 đồng/người/tháng, trợ cấp trách nhiệm 130.000 đồng/người/tháng. Mức trợ cấp trang phục hằng năm đối với lực lượng bảo vệ dân phố và công an viên cũng được nâng thêm 175.000 đồng/người (từ 740.000 đồng lên 915.000 đồng). Thời gian thực hiện quy định trên áp dụng từ ngày 1-1-2012. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4-4.

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm