TP.HCM: Đầu tư hơn 9.800 tỉ đồng chống ngập

Trong lúc chờ đợi, UBND TP đã giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam tổ chức lập đề xuất và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Dự án nhằm bảo vệ chống ngập cho vùng nội đô trung tâm của TP với diện tích 55.450 ha. Mục tiêu của dự án là giải quyết nhu cầu cấp bách của TP, góp phần bảo vệ TP.HCM khỏi ngập lụt do chế độ bán nhật triều gây ra.

Theo đó, từ nay đến năm 2018, nhà đầu tư sẽ xây dựng sáu cống kiểm soát triều gồm: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, đồng thời xây dựng 6,97 km đê xung yếu, xây dựng 68 cống nhỏ dưới đê… Tổng vốn đầu tư khoảng 9.850 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 1.790 tỉ đồng.

TÁ LÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm