Thu hồi đất của công ty đem dự án đi bán

Nguyên do là công ty này đem đất sang nhượng với hình thức góp vốn kinh doanh, liên doanh liên kết và chưa thanh lý được hợp đồng với các hộ dân nhận khoán.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM có bài Mang dự án đi bán cho nhiều người phản ánh việc ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Công ty Việt Lào, đem đất dự án đi bán cho nhiều người nhưng không giao đất. Dù đến tháng 8-2009, UBND tỉnh Bình Phước mới cấp cho Công ty Việt Lào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trước đó sáu tháng, ông Linh đã cùng một số thành viên công ty đem đất dự án chuyển nhượng cho hàng chục cá nhân, công ty với giá 40-120 triệu đồng/ha.

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm